Những điều đặc biệt tại World Cup 2022

Chưa đầy một tuần nữa là giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh tại Doha, Qatar. Giải đấu lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho những người yêu môn thể thao vua những trải nghiệm độc đáo cùng với những trận cầu đỉnh cao.

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia vùng vịnh và cùng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra vào mùa đông để tránh khí hậu nóng bức của nước chủ nhà Qatar. Dự kiến, nhiệt độ trung bình ở mức 20 đến 30 độ C trong suốt thời gian diễn ra giải đấy. Ban tổ chức giải đấu cho biết đây là nhiệt độ lý tưởng để cho các tuyển thủ có thể thi đấu với phong độ tối ưu và ổn định nhất. Với 64 trận đấu và khoảng thời gian diễn ra từ 20/11 đến 18/12, đây sẽ là World Cup ngắn nhất trong lịch sử khi chỉ diễn ra trong 29 ngày.

Một điều đặc biệt của World Cup năm nay, đó là nước chủ nhà Qatar đã đầu tư một nhà máy điện năng lượng mặt trời với 1,8 triệu tấm pin, cung cấp đủ năng lượng cho các công trình hạ tầng phục vụ giải đấu và các hoạt động thi đấu. Bên cạnh đó, với khoảng 220 triệu USD dành cho công tác chuẩn bị, World Cup 2022 sẽ là giải đấu có chi phí tổ chức cao nhất trong lịch sử. Giải đấu năm nay cũng sẽ có tới 6 trọng tài là nữ tham gia điều hành các trận đấu.

Ông GIANNI INFANTINO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA: "FIFA World Cup 2022 là một giải đấu của hòa bình và sự đoàn kết, đây sẽ là giải đấu gắn kết thế giới lại với nhau trong những thời điểm khó khăn. Tôi xin được nhắc lại mọi người đều được chào đón đến với giải đấu, bất kể nguồn gốc, xuất thân, tôn giáo, giới tính hay quốc tịch."

Qatar sẽ là quốc gia chủ nhà có diện tích và dân số ít nhất đăng cai World Cup, dự kiến sẽ có khoảng 1,2 triệu lượt du khách sẽ đến với quốc gia này trong thời gian các đội bóng tranh tài. Mặc dù nước chủ nhà đã đầu tư nhiều cơ sở hạ tầng phục vụ du khách tuy nhiên người hâm mộ đã lên kế hoạch nghỉ ngơi tại các quốc gia láng giềng Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và tới Doha để theo dõi giải đấu.

Ngọc Anh