Nhức nhối giải quyết bài toán 52.000ha đất lâm nghiệp biến thành đất nông nghiệp tại Lâm Đồng

Sáng 26/7, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Trưởng Đoàn giám sát, dẫn đầu Đoàn công tác của Quốc hội, đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Vấn đề lãng phí từ việc quản lý đất, đất rừng là nội dung được nhiều thành viên Đoàn giám sát đặt ra với tỉnh này.

Trong giai đoạn giám sát, tại tỉnh Lâm Đồng còn xảy ra nhiều tồn tại hạn chế trong việc quản lý sử dụng đất. Tình trạng tranh chấp, phản đối của người dân đối với phần giáp ranh đất lâm trường còn xảy ra. Đoàn giám sát đề nghị tỉnh làm rõ việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, trong đó có phương án xử lý 52.000 ha đang sản xuất nông nghiệp, đưa ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp.

Ông NGÔ SÁCH THỰC, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Nếu 52.000ha này đưa ra khỏi diện tích đất lâm nghiệp thì phải đánh giá rất rõ hiệu quả nếu đưa ra khỏi đất lâm nghiệp như thế nào? Câu hỏi các đồng chí đặt ra là có lãng phí tiêu cực trong đất đai không thì lãng phí là có.” 

Ông TRẦN VĂN HIỆP, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: “Câu chuyện 52.000ha đưa ra khỏi lâm nghiệp là câu chuyện của cả Tây Nguyên, liên quan đến gần 400 nghìn ha và tác động tới 1 triệu dân về nông nghiệp. Người dân đã sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp trước khi mình làm quy hoạch lâm nghiệp. Đây là 1 câu chuyện thật ở cả Tây Nguyên mà nếu không giải quyết căn cơ thì rất khó.” 

Đoàn Giám sát cũng đề nghị tăng cường thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Tài chính khi trong giai đoạn này, tỉnh đã thu hồi 501ha đất qua thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý hành chính hơn 200 tổ chức và hơn 300 cá nhân vi phạm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao tỉnh Lâm Đồng đã thẳng thắn, thừa nhận khuyết điểm, không né tránh hạn chế. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương cả về thể chế chính sách, mâu thuẫn chồng chéo giữa về pháp luật, đặc biệt là các văn bản dưới luật, việc khó định lượng được tiết kiệm, lãng phí do thiếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn, Trưởng đoàn Giám sát cũng đề nghị cần xem xét có hay không tình trạng chấp hành không nghiêm kỷ luật, kỷ cương Ngân sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG, Trưởng Đoàn giám sát: “Vấn đề thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý thì Lâm Đồng làm cũng nhiều nhưng mà việc tự phát hiện vi phạm của mình hơi ít, chủ yếu do đơn khiếu kiện, dư luận, báo chí thì mới làm. Đương nhiên cũng còn những vướng mắc, tồn tại tránh không khỏi, quan trọng là có dũng cảm nhìn ra không, mà các đồng chí đã dũng cảm rồi thì cố gắng dũng cảm hơn để sửa.” 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ việc giao đất kéo dài ngoài diện tích đất ở để tránh lãng phí; báo cáo làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm người đứng đầu và có kiến nghị cụ thể hoàn thiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Khắc Phục