Nhóm luật sư hỗ trợ Cựu Tổng thống Donald Trump hầu tòa

Ủy ban của Quốc hội Mỹ phụ trách điều tra cuộc tấn công ngày 6/1/2020 vào Điện Capitol vừa gửi trát tới 3 luật sư từng tham gia vào nỗ lực đảo ngược thất bại bầu cử bất thành của cựu tổng thống Donald Trump, nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tấn công vào trụ sở Quốc hội Mỹ mà lực lượng ủng hộ ông Trump gây ra.

Ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã yêu cầu nhóm luật sư gồm Rudy Giuliani, Sidney Powell và Jenna Ellis giao nộp tài liệu và phối hợp điều tra đến ngày 8/2. Các luật sư này sẽ phải tham gia với gần 400 nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ tấn công chết người vào trụ sở Quốc hội Mỹ mà lực lượng ủng hộ ông Trump gây ra. 

Ủy ban cũng đã gửi trát đến Boris Epshteyn, một cố vấn chính trị của ông Trump. Theo thông báo của Ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ, bốn cá nhân được gửi giấy triệu tập đã “thúc đẩy những chuyện về gian lận bầu cử, hỗ trợ những nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử, hoặc tiếp xúc trực tiếp với cựu tổng thống về những nỗ lực nhằm ngăn chặn việc kiểm phiếu bầu”.

Ngọc Anh