Nhìn từ Hà Nội: Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua song mã giành vị trí Thủ tướng Anh?

Sau các cuộc bỏ phiếu liên tiếp, hiện cuộc đua giành chức lãnh đạo đảng Bảo thủ kiêm Thủ tướng Anh chỉ còn 2 ứng viên là Ngoại trưởng Liz Truss và cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak.

Cuộc đua tìm kiếm lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ chính thức được khởi động, với 8 ứng cử viên. Hai ứng cử viên được các nghị sĩ Đảng Bảo thủ tín nhiệm nhất đã lộ diện sau vòng bỏ phiếu thứ 5, và cũng là vòng bỏ phiếu cuối cùng. 

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak giành được 137 phiếu. 

Trong khi Ngoại trưởng Liz Truss đã vượt lên trên Bà Penny Mordaunt, Quốc vụ khanh chính sách thương mại, Bộ Thương mại Anh, để giành vị trí thứ hai với 113 phiếu. 

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã liên tục dẫn đầu 5 vòng bỏ phiếu trong nội bộ Đảng Bảo thủ Anh và được coi là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Thủ tướng Anh. Khởi động chiến dịch tranh cử, ông Rishi Sunak khẳng định sẽ là một Thủ tướng “trung thực”, tập trung vào phát triển kinh tế, giải quyết tình trạng lạm phát. 

 Ông RISHI SUNAK, Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh: “Giải quyết lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cắt giảm thuế. Đây là cách tiếp cận dài hạn sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho các gia đình và doanh nghiệp trên khắp Vương quốc Anh. Tôi sẵn sàng cống hiến tất cả những gì tôi có để phục vụ đất nước của chúng ta, để khôi phục lại lòng tin, xây dựng lại nền kinh tế và thông nhất đất nước.”

Bà Liz Truss được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Anh vào tháng 9/2021, trở thành nữ chính khách thứ hai tại Anh đảm nhiệm cương vị này. Trước đó, bà từng giữ chức Bộ trưởng Thương mại từ tháng 7/2019.

 Bà LIZ TRUSS, Ngoại trưởng Anh: “Tôi có kế hoạch đưa Anh trở thành nền kinh tế tăng trưởng cao trong 10 năm tới, thông qua cải cách mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ cắt giảm thuế, giúp các doanh nghiệp đầu tư vào tương lai của họ. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề chi phí năng lượng tăng cao, kiểm soát chi tiêu của chính phủ.”

 Sau khi hai ứng cử viên cuối cùng được ấn định, khoảng 160.000 thành viên Đảng Bảo thủ sẽ bầu lãnh đạo mới bằng việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 2/9 và tên người giành chiến thắng, trở thành lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Thủ tướng nước Anh sẽ được công bố vào ngày 5/9.

Cuộc đua giành vị trí Thủ tướng Anh đang nóng dần lên, với sự cạnh tranh của hai ứng cử viên là Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak và Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Đều là thành viên sát cánh trong nội các của Thủ tướng Boris Johnson, nhưng giờ đây, ông Rishi Sunak và bà Liz Truss sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau, để giành được nhiều phiếu bầu nhất từ khoảng 160.000 thành viên Đảng Bảo thủ trên khắp nước Anh. 

“Nhìn từ Hà Nội” sẽ bàn luận về cuộc đối đầu kịch tính này với sự tham gia của PGS.TS ĐINH CÔNG TUẤN, Nguyên Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Viện Nghiên cứu Châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Đại Nam.

Kim Ngọc