Nhiều nỗ lực trong giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri

Sáng 11/10, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9/2023; Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhận định, dù mới chỉ xem xét giải quyết được 89,5% nhưng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nỗ lực, cố gắng rất lớn trong công tác giải quyết trả lời kiến nghị cử tri. 

Ở góc độ cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng nhận thấy, báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ trước đến nay và năm nay có thêm phần báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước. Vấn đề này rất phức tạp, rất khó, ý kiến kiến nghị cử tri rất nhiều và việc phân loại, xử lý kịp thời nhiều ý kiến kiến nghị liên quan rất rộng, có khi một kiến nghị nhưng liên quan trách nhiệm rất nhiều bộ, ngành, cũng có những ý kiến cụ thể cho nên kết quả đạt được cần phải ghi nhận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Lan