Nhật Bản tăng cường giám sát hoạt động quân sự của Nga

Ngày 28/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Hải quân nước này đã phóng các tên lửa chống hạm siêu vượt âm vào một mục tiêu giả định trên Biển Nhật Bản. Trước diễn biến này, Tokyo cho biết sẽ cảnh giác và giám sát chặt chẽ các hoạt động quân sự của Mat-xcơ-va.

Trên các vùng biển thuộc Biển Nhật Bản, các tàu trang bị tên lửa của Hạm đội Thái Bình Dương đã phóng các tên lửa hành trình Moskit đánh trúng mục tiêu giả định ở vị trí cách xa khoảng 100km. Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ hơn nữa các hoạt động của quân đội Nga. Động thái bắn tên lửa siêu âm của Nga diễn ra một tuần sau khi hai máy bay ném bom chiến lược của Nga - có khả năng mang vũ khí hạt nhân, bay qua biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ đồng hồ. 

Vân Hương