Nhật Bản chi gói 113 tỷ USD để giảm lạm phát

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra gói viện trợ khoảng 113 tỷ USD nhằm giảm bớt tác động kinh tế từ lạm phát. Nhiều chuyên gia nhận định, động thái này có thể làm xấu đi tình hình tài chính vốn đã khó khăn của đất nước.

Cụ thể, gói viện trợ sẽ bao gồm cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế dân cư, thanh toán cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trợ cấp để hạn chế hóa đơn xăng dầu. Như vậy theo ước tính của Chính phủ, kế hoạch chi tiêu sẽ thúc đẩy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng trung bình khoảng 1,2% trong ba năm tới.

Đây không phải lần đầu Chính phủ Nhật Bản đưa ra gói viện trợ nhằm giảm lạm phát. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt tăng cao lại được coi là một trong những nguyên nhân khiến xếp hạng tín nhiệm của Thủ tướng Fumio Kishida giảm, gây áp lực buộc giới chức nước này phải thực hiện các bước nhằm giảm bớt khó khăn cho các hộ gia đình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam