Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản giảm

Theo cuộc thăm dò của hãng tin Kyodo, tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã giảm từ 47% trong cuộc thăm dò trước đó vào cuối tháng 5 xuống 40,8%, trong khi tỷ lệ “không ủng hộ” tăng 5,7 điểm phần trăm lên 41,6%.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự suy giảm là do tổng cộng 71,6% người được hỏi “lo lắng” hoặc “lo lắng ở một mức độ nào đó” về việc mở rộng sử dụng thẻ cá nhân My Number, trong khi 72,1% kêu gọi hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch loại bỏ thẻ bảo hiểm y tế của chính phủ và kết hợp chúng vào thẻ cứng My Number vào mùa thu năm sau. Hệ thống thẻ My Number ra mắt vào năm 2016 gồm 12 chữ số được cấp cho mỗi công dân và người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản để liên kết nhiều loại dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin về thuế và an sinh xã hội.

Ngoài ra, về chính sách chăm sóc trẻ em, một trong những trọng tâm ưu tiên của thủ tướng Kishida, dường như cũng không giúp tăng xếp hạng của Nội các, với 66,3% số người được khảo sát cho biết “không kỳ vọng” hoặc “không kỳ vọng nhiều” từ kế hoạch tăng chi tiêu cho chăm sóc trẻ em để làm chậm tỷ lệ sinh đang giảm nhanh chóng của chính phủ.