Nhạc hội mừng Lễ Đăng quang Vua Charles III

Lễ Đăng quang vừa qua của vua Charles Đệ tam là sự kiện lần đầu tiên nhiều người dân Vương quốc Anh và thế giới được chứng kiến trong 70 năm qua. Các hoạt động chào mừng Lễ Đăng quang kéo dài suốt cuối tuần qua, với điểm nhấn là các bữa tiệc đường phố và buổi hoà nhạc hoàng gia tổ chức tại lâu đài Windsor.

Buổi hòa nhạc có sự tham gia của các biểu tượng âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm các ca sĩ nhạc pop người Mỹ Katy Perry và Lionel Richie, ca sĩ opera người Italia Andrea Bocelli hay ban nhạc Take That, … Vua Charles, 74 tuổi, và Hoàng hậu Camilla, 75 tuổi cùng các thành viên hoàng gia đứng trên khu vực khán đài VIP, vẫy cờ và hòa mình vào giai điệu âm nhạc.

Tại châu Âu, vẫn có nhiều quốc gia tồn tại chế độ quân chủ, nhưng có thể nói gia đình Hoàng gia Anh đi vào văn hóa đại chúng và có sức ảnh hưởng lớn tới kinh tế chính trị nhất. Hiện không có nền quân chủ nào khác trên thế giới tổ chức lễ đăng quang cho nhà vua tương tự như ở Anh. Vì vậy, Lễ Đăng quang của Vua Charles là một lễ đăng quang vô cùng đặc biệt: Lễ Đăng quang ở Anh đầu tiên sau 70 năm, Lễ Đăng quang đầu tiên diễn ra trong kỷ nguyên của mạng xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Anh