Nhà hát Cải lương Trung ương đề nghị tăng ngân sách hoạt động thường xuyên

Làm việc với Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023, Nhà hát cải lương Trung ương đều kiến nghị tăng mức đầu tư và kinh phí cho các nghệ sĩ.

Nhà hát Cải lương Việt Nam là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Qua khảo sát cho thấy, giữa bối cảnh toàn cầu hóa, văn hóa nghệ thuật truyền thống ngày càng ít xuất hiện, ít được giới thiệu, quảng bá; hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin, truyền thông; hầu như không được đưa vào giáo trình tại các trường phổ thông các cấp; hiếm khi trở thành sản phẩm của ngành du lịch …

Việc thiếu kinh phí cũng dẫn đến sự hạn chế chi tiêu đối với tác phẩm nghệ thuật, ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật cũng như định hướng phát triển của đơn vị. Đại diện nhà hát đề nghị tăng ngân sách hoạt động thường xuyên, đồng thời có những cơ chế, chính sách ưu đãi để văn nghệ sỹ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật truyền thống có được cuộc sống ổn định, có vị thế xã hội tốt nhằm khuyến khích và thu hút các lực lượng biểu diễn trẻ kế cận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Thế Anh