Người lao động không được nghỉ bù dịp lễ 30/4 - 1/5

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ có 2 đợt nghỉ lễ tiếp theo là ngày Giỗ tổ Hùng Vương và dịp lễ 30.4 - 1.5. Tuy nhiên, cả 2 đợt nghỉ lễ này, người lao động đều không được nghỉ bù.

Năm nay, ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10.3 âm lịch) vào thứ Năm, ngày 18/4 là ngày làm việc trong tuần nên người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày, không nghỉ bù.

Đối với Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (1/5), so với các năm trước đây, năm nay lịch nghỉ lễ của 2 ngày này vào thứ Ba (ngày 30.4) và thứ Tư (ngày 1/5). Đây cũng là các ngày làm việc trong tuần nên người lao động nghỉ đợt lễ này sẽ không được nghỉ bù. Bởi vậy dịp nghỉ lễ này năm nay sẽ ngắn hơn rất nhiều so với các năm trước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam