Người Hà Nội hồ hởi chờ ngày thông xe đường Vành đai 2 trên cao có vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng

Thời gian qua, toàn bộ trục đường từ Ngã Tư Sở đến lối lên cầu Vĩnh Tuy, cảnh ùn tắc thường xuyên xảy ra, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Nhưng giờ thì người dân đang nức lòng, bởi trong tháng 12/2022, đường Vành đai 2 trên cao của Hà Nội sẽ được thông xe.

PHẠM THIÊN HƯƠNG, Sinh Viên: "Từ lúc chưa thi công, đường này khá tắc. Em nghĩ có cầu, giao thông thuận lợi hơn nhiều. Mở ra đỡ tắc hơn."

Bà PHẠM THỊ THANH, Người dân: "Mới làm đường đã thấy thích rồi. Còn cầu này chỉ phục vụ cho ôtô thôi. Cầu này trước mắt đã hé lưu thông rồi. Mở thêm mấy đường thì hết ý rồi".

Đó là nhận xét của đa số người dân sinh sống và học tập xung quanh khu vực dự án đường Vành đai 2 trên cao đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Ai cũng hi vọng tới đây, khi cầu vượt chính thức được khai thác, họ sẽ thoát được cảnh ùn tắc mỗi ngày.

Dự án đường Vành đai 2 trên cao là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm gồm: Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, được khởi công từ năm 2018. Trong thời gian thi công bị gián đoạn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đến nay các công việc chính cũng như đảm bảo ATGT trên cao đang được gấp rút triển khai.

Ông PHẠM HỒNG VĂN, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công vành đai 2: "Tuyến đường từ Vĩnh tuy về Ngã Tư Sở dài hơn 5km. Lưu lượng trên tuyến này rất đông. Sau khi dự án hoàn thành, cầu trên cao và dưới thấp sẽ phân các làn xe lưu thông trên toàn tuyến sẽ giảm được ùn tắc toàn tuyến".

Vành đai 2 được xem là cao tốc đô thị của Hà Nội với lộ trình khép kín, nhiều đoạn tuyến đi trên cao, không chỉ giúp phương tiện tránh được những khu vực ùn tắc, lưu thông với vận tốc cao ngay trong lòng đô thị trung tâm mà còn kết nối giữa các tuyến đường nội - ngoại thành, góp phần thúc đẩy các hoạt động giao thương, đặc biệt là năng lực vận tải của tuyến đường này.

Lưu Ly