• 2784 lượt xem
  • 04:44 11/02/2022
  • Kinh tế

Buôn Ma Thuột: Người dân tấp nập mua vàng cầu may

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, từ sáng sớm 10/2, nhiều người dân đã tấp nập đi mua vàng cầu may.

Sáng sớm, tại các cửa hàng vàng có uy tín ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, không khí giao dịch mua bán vàng đã rất nhộn nhịp, đông đúc. Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng ngày vía Thần tài năm nay lượng người mua vẫn ổn định, tương đương mọi năm.

Chị PHẠM THỊ MINH HIỀN: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk: Năm mới ai cũng mong cầu bình an tài lộc, mặc dù dịch bệnh có diễn ra đi nữa thì mong muốn có khởi sắc và mình cũng đi mua vàng với mong đợi như vậy.

Ông TRẦN VĂN SAN: Chủ tiệm vàng Kim Hà, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk: Năm nay, Năm nay có thêm mặt hàng là thần tài kim tiền, các mặt hàng thiết yếu, năm nay chủ yếu mua nhẫn và khách đi mua từ sớm.

Để phục vụ nhu cầu khách hàng, cùng với các ưu đãi, các cửa hàng vàng đã chuẩn bị nhiều mẫu mã mới như: vàng miếng tài lộc, vòng tay phong thủy gắn đá, túi tiền hay linh vật; sản phẩm khắc chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”. Đặc biệt, năm nay là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm vàng hình con hổ cũng được tung ra thị trường. Ghi nhận, phần đông người mua vàng chọn các sản phẩm vàng miếng, hoặc nhẫn vàng có giá trị từ nửa chỉ đến vài chỉ. 

Bà LỮ HOÀNG BẢO TRÂN : Cửa hàng trưởng Cửa hàng PNJ Điện Biên Phủ, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk: Ngày vía thần tài thì là ngày bán hàng rất quan trọng của cửa hàng PNJ. Cửa hàng chủ động chuẩn bị hàng hoá, năm nay là năm Nhâm Dần nên đơn vị đã chuẩn bị mặt hàng vàng miếng tài lộc, các loại tượng con hổ được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, nhu cầu khách hàng.

Lo ngại dịch bệnh và hạn chế tập trung đông người, nhiều người lựa chọn mua vàng từ trước ngày vía thần tài. Theo các chủ cửa hàng tại Đắk Lắk, giá vàng năm nay có tăng nhẹ so với cuối năm ngoái. Đa số người dân chỉ chọn mua từ 5 phân đến 1 chỉ để lấy may đầu năm và rất ít người mua nhằm mục đích kinh doanh hay tích trữ.