Người dân Quảng Nam sẵn sàng hiến đất làm dự án, chỉ mong được đền bù thoả đáng

Trên nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam, người dân sẵn sàng hiến hàng nghìn mét đất để làm các dự án, xây dựng trung tâm hành chính. Tuy nhiên công tác đền bù rất chậm, việc đo đạc, xác định diện tích sai sót khiến người dân bức xúc kéo dài.

Gia đình ông Đinh Cư thuộc diện giải tỏa để xây dựng cầu Nghĩa Tự bắc qua sông Cổ Cò ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Ông sẵn sàng di dời để thực hiện dự án, tuy nhiên theo ông, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích đất ở là 410m2, nhưng thị xã khi đo đạc chỉ còn 310m2. 

Còn tại thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, năm 2008, để xây dựng trung tâm hành chính thị trấn, chính quyền địa phương đã vận động ông Long hiến 2700m2 đất, lãnh đạo xã thời điểm đó có biên bản xác nhận sẽ cấp cho ông mảnh đất tại khu tái định cư trong thị trấn. Nhưng sau hơn 15 năm, gia đình ông vẫn trắng tay.

Tại cuộc TXCT với đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam, vấn đề chậm đền bù tại TT Trung Phước lại được đề cập. Lãnh đạo địa phương thừa nhận việc giải tỏa đền bù rất nan giải do thời điểm thành lập huyện mới, việc xác lập hồ sơ đất, cùng sự biến động của văn bản pháp luật khiến địa phương lúng túng.

Khi cần xây dựng các dự án, đa số người dân sẵn sàng hiến đất, nhưng có khẩn trương đền bù và việc đền bù có đúng quy định, hợp tình hợp lý hay không? Đây là câu hỏi cử tri nhiều địa phương đặt ra nhưng vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.