Người dân Nhật Bản trú ẩn trong trung tâm sơ tán sau thảm hoạ động đất

Trận động đất có độ lớn 7,6 tại miền Trung Nhật Bản đã gây ra thiệt hại lớn về người và cũng như cấu trúc đô thị. Nhiều người dân đã phải tìm đến trung tâm sơ tán để điều trị tâm lý.

Trận động đất bất ngờ xảy ra tại Nhật Bản đã khiến cho người dân ở đây lo lắng và bị ảnh hưởng đến tâm lý. Họ được chuyển đến trung tâm sơ tán để chăm sóc do không ngủ được vì bị chấn thương.  

Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, miền Trung Nhật Bản đã phải hứng chịu một trận động đất kinh hoàng có độ lớn 7,6 và sau đó kéo theo hàng loạt các dư chấn mạnh khác. Trận động đất đã gây ra sóng thần và hỏa hoạn ở tỉnh IIshikawa và một số địa phương khác, nhiều nhà cửa và đường sá bị hư hại nghiêm trọng. Đây là trận động đất mạnh nhất ở Nhật Bản kể từ năm 2016 khi trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra ở Kumamoto trên đảo phía nam Nhật Bản, khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi!

QT