Người dân Nhật Bản chủ động sửa chữa nhà cửa làm nơi tạm trú

Liên quan đến trận động đất cường độ 7,6 xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào ngày 1/1 vừa qua, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn khoảng 300 người mất tích sau động đất. Những người sống sót đang chủ động khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa làm nơi tạm trú.

Yếu tố thời tiết và địa hình khó khăn sau động đất đang cản trở tiến trình cứu hộ cứu nạn của lực lượng chức năng. Không chờ đợi vào sự giúp đỡ, người dân thành phố Nanao, Tỉnh Ishikawa- nơi hứng chịu nhiều thiệt hại nhất từ trận động đất đang nỗ lực sửa chữa, gia cố lại nhà cửa làm nơi tạm trú.

Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi khẩn trương tiếp cận các ngôi làng bị cô lập vì động đất theo 2 hướng cả hướng đất liền và hướng biển, nỗ lực cứu hộ và tiếp tế cho người dân bị thiệt hại. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam