Nga và Ukraine chuẩn bị ký thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Nga và Ukraine chuẩn bị ký một thỏa thuận để mở lại các cảng của Ukraine trên Biển Đen để xuất khẩu ngũ cốc. Thông tin trên làm dấy lên hy vọng rằng một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng do cuộc xung đột Nga Ukraine có thể được xoa dịu.

Thỏa thuận dự kiến được ký vào lúc 13h30 GMT tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ukraine và Nga, cả hai nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới, đã không xác nhận ngay thông báo của văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng trong một bài phát biểu qua video Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ám chỉ rằng các cảng ở Biển Đen của Ukraine có thể sớm được dỡ bỏ phong tỏa. 

Chi tiết của thỏa thuận hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hồi tuần trước cho biết thỏa thuận sẽ quy định các bên cùng giám sát và kiểm tra các chuyến hàng tại các cảng ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ thiết lập một trung tâm phối hợp với Ukraine, Nga và Liên hợp quốc về xuất khẩu ngũ cốc.

Vân Hương