Nga phản đối việc bị cấm tham gia lễ diễu hành Olympic Paris

Nga vừa lên tiếng phản đối quyết định của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc cấm các vận động viên nước này tham gia lễ diễu hành khai mạc Olympic Paris vào tháng 7 tới, khẳng định quyết định này đi ngược lại tinh thần của Olympic.

Trước đó, Ủy ban Olympic quốc tế thông báo các vận động viên Nga và Belarus tranh tài tại Olympics mùa hè Paris 2024 dưới lá cờ trung lập sẽ không thể tham dự lễ khai mạc, vì họ là các vận động viên cá nhân. Dù vậy, họ vẫn có cơ hội có mặt trực tiếp để theo dõi sự kiện này. Không có quan chức chính phủ nào của Nga hoặc Belarus được mời.

Tháng 12 năm ngoái, IOC đã đình chỉ Nga tham gia Olympic Paris 2024, song cho phép các VĐV Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập. Nga đã kêu gọi IOC hãy rạch ròi theo đúng phương châm “thể thao không bị tác động và chi phối bởi chính trị”

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!