Nga cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố

Nhà chức trách Nga hôm qua thông báo đã xảy ra giao tranh tại một ngôi làng biên giới, khiến cho 1 dân thường thiệt mạng. Moscow gọi đây là hành động khủng bố do nhóm phá hoại từ Ukraine thực hiện.

Truyền thông Nga trích lời thống đốc vùng Bryansk cho biết, một nhóm người Ukraine đã xâm nhập ngôi làng ở biên giới, nổ súng vào 1 chiếc xe di chuyển. 1 người dân địa phương đã thiệt mạng, 1 em nhỏ bị thương. Ngay sau đó, cơ quan an ninh Nga xác nhận đang truy lùng và tiêu diệt nhóm phá hoại nói trên. Tổng thống Nga sau khi được thông báo về tình hình, đã gọi hành động này là khủng bố.

Trong những tháng gần đây, Nga liên tục cáo buộc các lực lượng Ukraine tấn công vào vùng lãnh thổ biên giới. Vùng Bryansk, giáp với Ukraine và Belarus, từng là mục tiêu của nhiều cuộc pháo kích và không kích của quân đội Ukraine trong những tháng qua. Tuy nhiên, Kiev không lên tiếng về những cáo buộc này của Moscow.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!