NATO kêu gọi thành viên đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg vừa nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia thành viên đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng.

Theo Tổng thư ký NATO, với những biến động địa chính trị hiện nay, trong tương lai không xa, các thành viên của khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới này sẽ phải dành tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho chi tiêu quốc phòng.

Năm 2014, tại hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales, các nhà lãnh đạo NATO từng nhất trí tiến tới mục tiêu chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong vòng một thập kỷ, để phản ứng với việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Gần 10 năm sau khi đưa ra cam kết này và một năm kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO lại đang tiếp tục thảo luận về cách thức điều chỉnh mục tiêu chi tiêu trong cuộc họp của liên minh.

Hồng Nhung