Nâng cao vai trò giám sát và giải quyết khiếu nại tố cáo của Hội đồng Nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị với thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng Nhân dân các địa phương trong tỉnh đã ban hành trên 2.000 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội; phân bổ vốn, cơ chế chính sách… ; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình giám sát theo hướng thiết thực, dân chủ, hiệu quả. Tuy nhiên, để công tác giám sát đạt hiệu quả cần xác định rõ nội dung, thời điểm và thực hiện triển khai sau kết luận giám sát. 

Ông NGUYỄN QUỐC TIẾN, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa: “Đi giám sát gì thì phải có sự chuẩn bị từ hồ sơ, nắm bắt tình hình và hiểu vấn đề giám sát. Nếu không chúng ta sẽ trở thành bình phong, họ sai nhưng chúng ta không phát hiện ra được”.

Bên cạnh đó, để phát huy vai trò nói lên tiếng nói, nguyện vọng của cử tri thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi tới Hội đồng Nhân dân phải được thực hiện rốt ráo, công tâm và trách nhiệm, từng bước giải quyết, tránh để khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. 

Ông LƯU HÙNG SƠN, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa: “Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan đơn vị về giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đảm bảo đơn thư, kiến nghị được giải quyết theo quy định”.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng về nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu; tập trung xây dựng các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, tăng cường chất vấn và trả lời chất vấn. 

Ông ĐỖ TRỌNG HƯNG, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa: “Hoạt động chất vấn là hội trường, phải truy tới cùng, rõ người rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả. Chúng ta không biến nơi chất vấn thành tâng bốc nịnh bợ nhau nhưng cũng không nên mạt sát nhau, hạ uy tín.Tinh thần là chất vấn là vì công việc, làm rõ vấn đề, giải quyết các bức xúc cuộc sống và tôn trọng lẫn nhau”.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã phát huy được tính dân chủ, quyền hạn, trí tuệ với nhiều quyết sách được ban hành phù hợp với thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc.

Ngọc Tuấn