Nâng cao sức đề kháng cho người dân trước thông tin xấu độc như phòng chống Covid-19 phải có vaccine

Thông tin xấu, độc tràn lan trên mạng đã trở thành vấn nạn được cử tri và Nhân dân quan tâm, thậm chí bức xúc. Những giải pháp căn cơ cốt lõi để giải quyết vấn nạn này đã được các đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ tại hội trường.

Thông tin xấu, độc tràn lan trên mạng đã trở thành vấn nạn được cử tri và nhân dân quan tâm, thậm chí bức xúc. Những giải pháp căn cơ cốt lõi để giải quyết vấn nạn này đã được các đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông làm rõ tại hội trường.

Đặt câu hỏi chất vấn đầu tiên đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông , đại biểu Lê Thị Song An nêu lên thực trạng tin giả, thông tin xấu độc trên mạng rất cần có giải pháp ngăn chặn, xử lý.

BÀ LÊ THỊ SONG AN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An: "Việc ngăn chặn, xử lý có lúc còn chậm tạo cơ hội cho tin giả tồn tại và phát tán rộng, gây hoang mang ông xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, an ninh trật tự, quyền lợi và lợi ích của những tổ chức, cá nhân. đề nghị Bộ trưởng làm rõ, với vai trò và trách nhiệm của mình, Bộ trưởng đã có giải pháp gì để giải quyết các vấn đề trên?"

Ông NGUYỄN MẠNH HÙNG - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: "Bộ đã ban hành các Nghị định quy định rõ các hành vi, trách nhiệm của các bên liên quan; giảm ngắn thời gian mà các nhà mạng phải hạ thông tin sai sự thật, xấu độc từ 48 giờ xuống còn 24 giờ; tăng mức phạt của việc đưa thông tin này lên 3 lần; Bộ sẽ tham mưu cho Chính phủ xem xét đưa mức xử phạt lên mức răn đe."

Nhấn mạnh thế giới thực ra sao trên không gian mạng cũng vậy, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng giải pháp căn cơ là phải cần sự vào cuộc của toàn xã hội; nhất là các bộ, ngành địa phương trong quản lý lĩnh vực của mình trên không gian mạng.

Tuy nhiên đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, quản lý trên mạng và ngoài đời khác nhau, giải pháp căn cơ nhất là cần nâng cao sức đề kháng cho người dân trước các thông tin xấu độc giống như có vắc xin đề kháng trong phòng chống Covid 19.

Ông ĐỖ CHÍ NGHĨA - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên: "Chúng ta cũng cần cho công chúng có thể đọc được nhiều thông tin đa chiều, thông tin phản biện, nhiều thông tin tích cực nhưng mà phải mang tính thuyết phục cao, phải khuyến khích các tờ báo đi thẳng vào vấn đề nóng với một thái độ trách nhiệm, không né tránh và không phải chỉ khen một chiều mới hay. Bởi vì thực tế nếu thuốc bổ uống nhiều cũng có thể gây ngộ độc. Quan trọng nhất là phải không uống thuốc độc ngay từ đầu. Nếu để độc hại ngấm vào rồi uống giải độc thì chúng ta chắc chắn mãi mãi sẽ phải chạy theo, rất vất vả."

Đồng tình với ý kiến trên, trong phần trao đổi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, phải tăng cường để có nhiều thông tin chính thống mà cụ thể ở đây là câu chuyện phát triển báo chí.

Phó Thủ tướng VŨ ĐỨC ĐAM: "Chúng ta cần phải tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho lực lượng bảo trì chính thống phát triển và đặc biệt quan trọng là các cơ quan nhà nước ở tất cả các cấp, các doanh nghiệp cần phải chủ động để đưa thông tin của mình ra một cách nhanh nhất. Vì cách chữa các thông tin xấu độc nhanh nhất đó là cơ quan đưa thông tin chính thống trước lúc đó hoặc ngày lúc khi có chúng ta phải đưa ngay; việc này các báo không chủ động làm được nếu các cơ quan có chức năng không lên."

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải khuyến khích người dân và các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người dân lên tiếng khi quyền lợi bị xâm phạm bởi các thông tin xấu độc; Quan trọng hơn nữa là phải tăng cường nâng cao tri thức, nâng cao hiểu biết của người dân trước những rủi ro của thông tin xấu độc.