Na Uy thúc đẩy giao thông công cộng hoàn toàn bằng điện

Oslo, thủ đô Na-uy sẽ trở thành một thành phố đầu tiên trên thế giới có hệ thống giao thông công cộng vận hành hoàn toàn bằng điện, đây là một phần trong kế hoạch trung hoà phát thải khí nhà kính vào năm 2030.

Phó thị trưởng Oslo cho biết cho biết việc thúc đẩy phát triển giao thông công cộng xanh đòi hỏi việc thay thế các xe buýt chạy bằng nhiên liệu diesel bằng các xe buýt chạy điện, sự chuyển đổi này sẽ tiết kiệm tiền cho chính quyền thành phố trong dài hạn. Xe buýt điện cũng có chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn so với phiên bản chạy bằng dầu diesel.

Bà SIRIN STAV - Phó thị trưởng thành phố Oslo: "Biến đổi khí hậu đang diễn ra và chúng ta phải cắt giảm lượng khí thải ngay bây giờ. Chúng tôi đang làm tất cả những có thể để cắt giảm lượng khí thải, giảm tiếng ồn và làm cho không khí trong sạch hơn để giúp thành phố trở nên tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.”

Thành phố Oslo với dân số 700.000 người cũng đã điện khí hóa hầu hết các phương tiện đường thủy hoạt động vịnh nước hẹp trong thành phố. Động thái của Oslo được cho là sẽ khích lệ chính phủ các nước trong nỗ lực cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 sắp tới tại Ai Cập.

Anh Tuấn