Mỹ xem xét mở rộng quyền tiếp cận căn cứ quân sự tại Philippines

Giới chức Mỹ cho biết đang xem xét tìm cách mở rộng phạm vi tiếp cận căn cứ quân sự tại Philippines, dựa trên thỏa thuận phòng thủ chung giữa 2 nước.

Theo Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, trong năm nay, Philippines đã tăng số lượng căn cứ mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận từ 5 lên 9. Đô đốc John Aquilino cho biết ông và người đứng đầu quân đội Philippines, Romeo Brawner, đã thảo luận về việc mở rộng hơn nữa số lượng căn cứ mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA). Hiệp định này sẽ cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines ở khu vực Đông Nam Á.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam