Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine 400 triệu USD

Mỹ mới ra thông báo sẽ gửi một gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga, Ukraine xảy ra vào 2/2022, Mỹ đã chi khoảng 32 tỷ USD để viện trợ vũ khí cho Kiev, trong tổng ngân sách trị giá 110 tỷ USD.

Theo tờ The Hill, gói viện trợ quân sự mới cho Kiev bao gồm hệ thống tên lửa HIMARS, đạn dược và súng pháo, cùng xe chiến đấu bộ binh Bradley. Đáng chú ý, trong gói viện trợ mới lần này, Mỹ cũng lần đầu tiên cung cấp cho Ukraine cả những cây cầu chiến thuật, sử dụng để vận chuyển xe tăng và xe bọc thép.

QT