Mỹ đánh giá lại quan hệ với A-rập Xê-út sau quyết định của OPEC+

Liên quan tới những thách thức hiện nay, giới chức Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ bắt đầu quá trình đánh giá lại quan hệ giữa Mỹ với A-rập Xê-út sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định cắt giảm sản lượng hồi tuần trước bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Thông báo của chính quyền Mỹ đưa ra chỉ một ngày sau khi Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho rằng Washington cần ngay lập tức "đóng băng" toàn bộ hợp tác với A-rập Xê-út. 1598 - Tuy nhiên, hiện chưa rõ thời gian cụ thể của việc đánh giá lại quan hệ, cũng như chưa có thông tin về việc ai sẽ phụ trách việc này.

Bà KARINE JEAN-PIERRE, Thư ký báo chí Nhà Trắng: "Ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã rất rõ ràng rằng Mỹ cần có mối quan hệ khác với A-rập Xê-út. Và quyết định của OPEC vào tuần trước đã nhấn mạnh về sự cần thiết của việc đánh giá lại mối quan hệ đó. Chúng tôi hiện đang xem xét tình hình kỹ lưỡng trong những tuần, tháng tới, tham khảo ý kiến của các đồng minh và cả với các thành viên của Quốc hội. Các quyết định sẽ được đưa ra sau đó."

Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+ chắc chắn có sự tham gia của Nga. Tuy nhiên, phía A-rập Xê-út đã bác bỏ điều này và khẳng định, Riyadh không đứng về phía Nga, không coi dầu mỏ là vũ khí mà là hàng hóa. Mục đích của A-rập Xê-út là mang đến ổn định cho thị trường, vì lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất.

Ông MAJID AL-SUWAIGH, Chuyên gia tư vấn Kinh tế và Tài chính: “Dầu mỏ là một loại hàng hóa, không phải một công cụ hay vũ khí cho tiến trình chính trị. Do vậy, A-rập Xê-út, với tư cách là một thành viên của OPEC, đã thống nhất đưa ra quyết định và cho rằng giảm sản lượng là vì lợi ích của thị trường vào thời điểm hiện tại. Điều này đã nhận được sự nhất trí của tổ chức. Giá dầu tăng hay giảm là kết quả của cung và cầu, do thị trường kiểm soát.”

Chính quyền Mỹ đã đề xuất tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động bán vũ khí cho A-rập Xê-út trong một năm, bao gồm ngừng bán các bộ phận thay thế, sửa chữa, các dịch vụ hỗ trợ và hậu cần. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ tham khảo ý kiến của quốc hội về chặng đường phía trước, nhưng không tán thành lời kêu gọi của các nhà lập pháp đảng Dân chủ về việc ngừng bán vũ khí.

Ngọc Anh