Mưa lũ 1 đêm, Lào Cai thiệt hại gần 30 tỉ đồng

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm mùng 4/8 đến rạng sáng nay 5/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn, gây lũ ống và ngập lụt cục bộ. Ước tính thiệt hại gần 30 tỉ đồng, 3 người bị thương do sét đánh.

Mưa lớn khiến hầu hết các tuyến đường ở thành phố Lào Cai bị ngập, giao thông bị chia cắt cục bộ. 170 nhà dân bị nước tràn vào nhà, dâng cao khoảng 1m gây hư hỏng nhiều ô tô, xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác.

Thị xã Sa Pa là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất, khoảng 22 tỉ đồng. Cụ thể, mưa lớn kèm gió lốc làm tốc mái hơn 400 ngôi nhà; hơn 30 hécta lúa bị dổ, ngập úng; một số đường điện, trường học bị hư hỏng.

Huyện Bát Xát có 3 người bị thương do sét đánh tại xã Tòong Sành; gần 30 hécta lúa và hoa màu bị đổ dập.

Cùng với việc tiếp tục thống kê thiệt hại, thì chính quyền địa phương đang chỉ đạo tập trung khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ” giúp người dân ổn định cuộc sống. 

Vũ Thắng