Mặc cho việc bị cơ quan chức năng chỉ đích danh, 24 chung cư tại Hà Nội vẫn "kệ" các vi phạm PCCC

Sau hàng loạt vụ cháy xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, các cơ quan chức năng đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, trong đó, quận Đống Đa, Hà Nội đã công khai 24 cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động một phần hoặc toàn bộ do có liên quan đến vi phạm PCCC…Đáng nói, trong 24 cơ sở này có những chung cư đã bị cơ quan chức năng điểm mặt chỉ tên từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục.

Toà nhà Capital Garden, số 102 Trường Chinh; Toà nhà 196 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội;... là một trong những chung cư bị đình chỉ hoạt động toàn bộ cơ sở do liên quan các vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Toà nhà Captital 102 Trường Chinh cũng đã xảy một sự cố cháy vào nhiều năm trước tại tầng 15 của tòa nhà khiến người dân sinh sống ở đây vô cùng hoảng sợ. Điều đáng nói là khi sự cố xảy ra nhưng hệ thống báo cháy của tòa nhà lại không hề hoạt động. Từ đó đến nay, nhiều năm trôi qua, công tác nghiệm thu PCCC vẫn chưa được chủ đầu tư chấp hành. Có thể thấy trách nhiệm của chủ đầu tư đến nay vẫn còn bỏ ngỏ và người dân sinh sống trong chung cư luôn nơm nớp nỗi lo hỏa hoạn.

Ghi nhận của Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Khánh An