Ma túy núp bóng bánh kẹo, thuốc lá điện tử tràn vào học đường khiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội lo ngại

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, chiều 15/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và tháng 11/2022.

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng 9/2022. Đáng lưu ý trong thời gian qua trên địa bàn cả nước còn xảy ra một số vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, trong số đó có nhiều vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự, kinh tế liên quan đến đất đai.

Cử tri bày tỏ lo lắng về tình hình kinh tế khó khăn, nhiều người lao động bị cắt việc, thôi việc khi tết Nguyên đán 2023 đã gần kề; tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần; tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh vẫn diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Đáng chú tình trạng các loại tiền chất ma túy, ma túy tổng hợp pha trộn bánh kẹo, nước trái cây, thuốc lá điện tử… nhằm vào giới trẻ

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, tình trạng các loại tiền chất ma túy, ma túy tổng hợp pha trộn bánh kẹo, nước trái cây, thuốc lá điện tử… tràn vào học đường là vấn đề nghiêm trọng, cần giải pháp quyết liệt hơn nữa.

Bà LÊ THỊ NGA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: "Tình trạng chất ma túy tràn vào học đường qua thuốc lá điện tử, qua bánh kẹo có chứa chất ma túy, qua nước giải khát, v.v., tôi thấy đây là một tình trạng nghiêm trọng. Chúng tôi cho rằng có sự phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục cũng là cần thiết, nhưng đề nghị phải có giải pháp quyết liệt hơn nữa. Có những trường hợp các em học sinh hút thuốc lá điện tử đã đành rồi, nhưng các em không hút chỉ hít phải khói thuốc đấy cũng bất tỉnh nhân sự thì chúng tôi cho rằng đây là một tình trạng rất nghiêm trọng. Chúng tôi đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục cần có những giải pháp quyết liệt hơn."

Thiếu tướng LÊ VĂN TUYẾN, Thứ trưởng Bộ Công an: "Về những vấn đề tình sử dụng chất ma túy trong trường học, Bộ Công an đã kí quy chế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh sinh viên để chủ động phòng ngừa. Thời gian qua có tiền chất ma túy mới được các đối tượng sử dụng, Bộ Công an đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân."

Về tình trạng nhận bảo hiểm xã hội một lần tăng cao trong thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng đây là vấn đề không mới, tuy nhiên chưa có giải pháp hữu hiệu để xử lý vấn đề này.

Bà NGUYỄN THÚY ANH, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: "Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần cao, năm sau cao hơn năm trước. Theo thống kê là năm 2016 thì số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ mức hơn 500.000 người đến năm 2021 thì con số này đã lên tới là 863.446 người. Tình trạng này đã tăng đều hàng năm nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng này. Cũng xin báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội để quan tâm chung trong khi sắp tới chúng ta sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội."

Báo cáo về vấn đề này, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, qua số liệu giải quyết bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn 2016-2021, toàn quốc có trên 4 triệu người được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước với tốc độ tăng trung bình mỗi năm khoảng 11,6%

Ông CHU MẠNH SINH, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam: "Nguyên nhân của tình trạng trên là do các chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động. Đồng thời còn do tác động tiêu cực của các dịch bệnh hơn hai năm qua khiến đời sống của người dân cũng như người lao động gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ còn trông chờ vào số tiền rút bảo hiểm một lần để trang trải cuộc sống. Như vậy, trong năm năm qua bình quân khoảng trên 800.000 người một năm rút bảo hiểm một lần. mức tăng ước của năm 2022 không phải bất thường."

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo, đồng thời đề nghị, Ban Dân nguyện bổ sung đánh giá hiệu quả của việc nghe Báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng và việc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải quyết khiếu nại, tố cáo./.