Luật Khí hậu của Liên minh Châu Âu: Không mua bán xe mới dùng nhiên liệu hóa thạch từ năm 2035

Sáng 29/6, các Bộ trưởng Môi trường của 27 quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận về các luật được đề xuất nhằm chống biến đổi khí hậu, theo đó ủng hộ kế hoạch đến năm 2035, không mua bán ô tô mới sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng ủng hộ luật quy định tất cả xe ô tô mua mới trong lãnh thổ EU phải đạt tiêu chuẩn không thải khí CO2 từ năm 2035. Luật này đồng nghĩa không mua bán các loại xe mới sử dụng động cơ đốt trong.

Các Bộ trưởng cũng ủng hộ một thị trường carbon mới của EU nhằm áp đặt phí phát thải CO2 đối với các loại nhiên liệu gây ô nhiễm sử dụng cho các phương tiện vận tải và trong các tòa nhà. Thị trường này dự kiến được khởi động vào năm 2027, chậm 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Quang Trịnh