• 2780 lượt xem
  • 21:40 20/12/2023
  • Xã hội

Lớp xóa mù chữ đặc biệt của thầy giáo quân hàm xanh vùng biên Gia Lai

Suối Khôn là cụm dân cư tự phát được hình thành từ đầu những năm 2000. Địa giới hành chính thuộc xã Ia Mơ nhưng dân số lại do xã Ia Pior, huyện Chư Prông quản lý. Sự chồng chéo này khiến nơi đây vẫn chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, tỉ lệ mù chữ của bà con nơi đây còn khá cao, chiếm trên 12%. Để giúp bà con có thể tiếp cận với tri thức, từ đầu năm nay, Đồn Biên phòng Ia Lốp đã mở lớp xóa mù chữ cho người dân nơi đây.

Đúng 7h tối các ngày thứ Hai, Tư, Sáu, tại tổ công tác địa bàn Làng Suối Khôn của Đồn biên phòng Ia Lốp lại trở thành điểm đến của nhiều người dân nơi đây, khi đơn vị triển khai mở lớp học xoá mù chữ. Học viên của lớp gồm nhiều độ tuổi, trong đó không ít người đã qua tuổi 60. Với những học viên lần đầu tiếp cận với con chữ, việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn, nên những thầy giáo Biên phòng phải dùng nhiều phương pháp dạy thực tế, gắn với cuộc sống hàng ngày.

Phong tục của người đồng bào tại đây, mẹ đi đâu con sẽ theo đó. Vì vậy, để cho các học viên không vướng bận về con nhỏ, trong lúc rèn luyện con chữ, tổ công tác địa bàn còn cắt cử 1 đến 2 cán bộ tạo sân chơi và trông trẻ giúp các học viên yên tâm học tập.

Tuy chỉ mới duy trì một thời gian ngắn nhưng lớp xoá mù chữ đã đem lại những quả ngọt. Sau vài tháng theo học, nhiều học viên đã đọc thông, viết thạo. Với các học viên, những kiến thức học được tuy chỉ là bước đầu nhưng đã có thể vận dụng vào cuộc sống.

Hiện tại, trên địa bàn Cụm dân cư Suối Khôn đã triển khai được 2 lớp xóa mù chữ. Lớp thứ nhất, có 15 học viên và được cán bộ Đội vận động quần chúng thực hiện giảng dạy theo chương trình xóa mù chữ quốc gia, đến nay đã tốt nghiệp. Trong quá trình triển khai, lớp học đã được sự hỗ trợ, đồng thuận từ chính quyền địa phương cũng như đông đảo người dân nơi đây.

Lớp học xóa mù chữ do các thầy giáo quân hàm xanh tổ chức không chỉ giúp cho bà con người dân tộc Jrai ở vùng đặc biệt khó khăn này biết đọc, biết viết mà còn giúp họ dần xoá đi mặc cảm tự ti, tự tin hơn với khát vọng  vươn lên thoát nghèo, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Với họ, việc được học cũng sẽ nâng cao hơn nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ biên giới quê hương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Đình Đại