Liên hợp quốc xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai toàn cầu

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP27) tại Ai Cập, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã công bố kế hoạch 5 năm xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm về thiên tai trên quy mô toàn cầu.

Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, hệ thống cảnh báo sẽ giúp phát hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan đe dọa tính mạng con người và gây thiệt hại lớn về tài sản. Kinh phí xây dựng hệ thống là khoảng 3,1 tỷ USD. Ông Guterres cũng nhấn mạnh, nhân loại chỉ có hai sự lựa chọn, đó là hợp tác về khí hậu hoặc diệt vong.

Ông ANTONIO GUTERRES - Tổng thư ký Liên hợp quốc: “Chúng ta đang trên con đường cao tốc tới địa ngục của thảm họa khí hậu. Hội nghị lần này là lời nhắc nhở rằng câu trả lời nằm trong tay chúng ta, đồng hồ đang đếm từng giờ, chúng ta đang trong cuộc chiến giành lại sự sống mà chúng ta đang dần mất đi.”

Ông Guterres kêu gọi thế giới đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, cũng như đề nghị các quốc gia giàu có gây ô nhiễm nhiều hỗ trợ những nước nghèo phát thải ít nhất.

Thu Ngoan