Liên Hợp Quốc phản ứng yêu cầu trục xuất của Houthi

Việc Houthi yêu cầu trục xuất các công dân Mỹ, Anh làm việc cho Liên Hợp Quốc tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Yemen là không phù hợp. Đây là tuyên bố được Liên hợp quốc đưa ra hôm qua 24/1.

Phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng mọi yêu cầu nhân viên liên hợp quốc (LHQ) phải rời đi dựa trên quốc tịch đều không phù hợp với khuôn khổ pháp lý LHQ. Do vây, LHQ kêu gọi tất cả các cơ quan chức năng ở Yemen đảm bảo rằng nhân viên LHQ có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phản ứng của Liên Hợp Quốc được đưa ra sau khi Houthi cho thời hạn một tháng để tất cả nhân viên là công dân Mỹ và Anh rời khỏi các khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!