Liên hợp quốc nỗ lực gia hạn xuất khẩu qua biển Đen

Thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được ký kết ngày 22/7 giữa Nga và Ukraine, có trung gian giám sát là Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc sẽ hết thời hạn vào ngày 19/11. Trước tình hình đó, Liên hợp quốc đang nỗ lực mở rộng và gia hạn thêm thời gian cho thỏa thuận này.

Thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen đã giúp Ukraine giải quyết được hàng triệu tấn lương thực tồn dư. Theo Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, các quan chức của LHQ sẽ tới Moscow trong 1 tuần để thảo luận về vấn đề trên.

Trong khi đó, Ukraine cho biết sẽ không tiến hành đàm phán trực tiếp với Nga mà chỉ đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc.