Lễ hội diều Huế - điểm nhấn "hút" khách du lịch trong tháng 4

Trong khuôn khổ các sự kiện thuộc Festival bốn mùa Huế 2022, ngày 16/04, Lễ hội diều Huế có tên “Những cánh bay Việt Nam” chính thức khai mạc tại công viên Tứ Tượng, TP. Huế. Sau một thời gian dài vắng bóng do dịch Covid - 19, những cánh diều với đủ sắc màu lại hội ngộ bên bờ sông Hương thơ mộng.

Không gian xanh của công viên Tứ Tượng trở thành nơi trưng bày của hơn 80 con diều với đủ chủng loại, kích cỡ, mở cửa miễn phí hoàn toàn cho du khách, công chúng đến tham quan. Khác với nhiều loại diều, diều Huế là thú chơi nghệ thuật bằng sự kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật, chất liệu và kỹ thuật mang đậm nét văn hóa đặc trưng riêng của người dân cố đô. Những cánh diều nghệ thuật đã theo chân các nghệ nhân đi đến nhiều nước trên thế giới và đem về nhiều giải thưởng danh giá cho Huế.

Nghệ nhân NGUYỄN VĂN CƯ – Chủ nhiệm CLB Diều Huế: Trước hết, anh em chúng tôi là những người yêu thích diều và muốn duy trì văn hóa truyền thống này, nét đẹp của Huế. Gần ba năm gần như quên con diều, giờ trở lại với diều, anh em chúng tôi rất phấn khởi, rất vui”.

Ông HOÀNG VĂN ĐIỆP – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Diều Việt Nam: Tôi là người làm công tác bảo tồn và phong trào cộng đồng nên tôi cảm nhận diều Huế cũng nên đổi mới, phát triển thêm bộ môn gì đó sao cho phù hợp. Diều Huế phát triển thì đổi mới mẫu mới, phát triển cùng thế giới để bay ra không chỉ trong nước và quốc tế”.

Ngày hội Diều Huế còn mang lại trải nghiệm tự tay học làm diều cho các em thiếu nhi các trường học trên địa bàn thành phố Huế,  là cơ hội giao lưu giữa các nghệ nhân làm diều và giới thiệu sản phẩm diều với du khách trong, ngoài nước. Kéo dài đến hết ngày 23/4, cùng với hoạt động trưng bày diều, tại quảng trường Ngọ Môn và Phu Văn Lâu vào mỗi buổi chiều, các nghệ nhân sẽ thả diều phục vụ công chúng. Lễ hội diều Huế chính là món ăn “quen” mà “lạ”, tạo sức hấp dẫn với du khách khi đến tham quan Huế vào tháng tư này.

Tiểu Bảo