Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20/10

Chiều 15/09, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV dự kiến được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp cả kỳ, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10, bế mạc ngày 19/11 với tổng thời gian làm việc là 23,5 ngày.

Về dự kiến nội dung kỳ họp, theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chính phủ đề nghị bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; xem xét, thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Thảo luận về nội dung này, về chương trình kỳ họp, có ý kiến đề nghị tăng thời gian thảo luận đối với các dự án luật quan trọng có phạm vi điều chỉnh rộng, nội dung khó, phức tạp, được nhiều đại biểu quan tâm.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm ủy ban Pháp luật của Quốc hội: "Về chương trình kỳ họp: đối với 1 số dự án luật quan trong nên bố trí thêm thời gian để thảo luận. như luật đất đai. Luật Khám chữa bệnh dự kiến thông qua tại kỳ họp này. Phiên Truyền hình trực tiếp, tiếp tục kế thừa phát huy kỳ họp thứ 3, truyền hình trực tiếp 3 luật sẽ thông qua. Và 6 dự án luật thống nhất. xem xét bổ sung thêm nghị quyết cấp quyền biển số ô tô vì đây là nội dung ng dân quan tâm."

Để đảm bảo các nội dung dự án Luật trình ra Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thực hiện nghiêm tiến độ gửi tài liệu, nghiên cứu, cân đối nội dung của các chương trình theo hướng những nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau bố trí nhiều hơn. Ngoài ra, với những nội dung Chính phủ trình bổ sung, đề nghị đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình thủ tục.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Tinh thần cao nhất là đảm bảo chất lượng cao nhất kỳ họp tiết kiệm tối đa thời gian kỳ họp, mỗi một ngày tiết kiệm là được nhiều thứ nhưng yêu cầu về quy trình thủ tục theo pháp luật là hàng đầu, đảm bảo yêu cầu rút ngắn thời gian thì tính toán kỹ hơn. Kỳ họp thứ 3 đã giải quyết được. Trên cơ sở đó nghiên cứu thiết kế chương trình phiên họp chuyên đề tháng 9 và chương trình chuyên đề tháng 10"

Ngoài ra, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch, có phương án đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong quá trình diễn ra Kỳ họp.

Quang Sỹ