Khởi động chương trình “Việt Nam ước mong năm 2023”

Sau thành công của lần đầu tổ chức vào năm 2022, chương trình “Việt Nam ước mong năm 2023” tiếp tục được tổ chức để nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em của cộng đồng. Chiều 28/5, chương trình ý nghĩa này đã được khởi động tại chùa Giác Ngộ, TPHCM, với các hoạt động như talkshow và triển lãm tranh được vẽ bởi chính trẻ em yếu thế.

Với mục đích chia sẻ nhiều câu chuyện ý nghĩa, đọng lại nhiều góc nhìn giàu nhân bản và lạc quan về trẻ em yếu thế, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình “Việt Nam ước mong”. Năm 2022 - năm đầu tiên được tổ chức, chương trình thu hút sự tham gia của gần 20.000 người ở cả các hoạt động triển lãm tranh của trẻ yếu thế cùng các tọa đàm với các chủ đề về nhận thức, trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ, nhất là bệnh nhi ung thư, trẻ mồ côi, cơ nhỡ hoặc mắc bệnh hiểm nghèo.

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ trẻ em yếu thế, và thức tỉnh nhận thức xã hội, chương trình “Việt Nam ước mong 2023” đã khởi động tại chùa Giác Ngộ triển lãm tranh “Hòa bình trong mắt em” và talkshow với chủ đề "Giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập và phát triển". Chương trình đã truyền đi thông điệp yêu thương và làm cầu nối để cộng đồng cùng nhau chung tay tạo nên một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Hoàng Nhân