Đồng loạt khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Sáng 01/01, Lê khởi công 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được tổ chức tai 12 điểm, trong đó có 3 điểm cầu chính là Quảng Ngãi, Quảng Bình và Hậu Giang, đại diện cho 3 khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. Các điểm cầu còn lại ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và Cà Mau.

Nhiều người dân trong vùng đã có mặt từ rất sớm để chứng kiến dự án lớn được khởi công trên quê hương mình.

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 21-25 đi qua Hà Tĩnh dài 103km, khối lượng mặt bằng tỉnh cần ban giao cho chủ đầu tư Bộ GTVT là 900 ha đất các loại, đến thời điểm này, tỉnh đã ban giao cho chủ đầu tư khoảng 84%. 

Chủ đầu tư cam kết, sẽ chỉ đạo nhà thầu thi công không kể ngày đêm, lễ tết để đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Dự án đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi có chiều dài tuyến khoảng 35,28km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120km/h.

Nguyễn Duyên