Khánh thành ngôi trường bằng nhựa tái chế đầu tiên ở Việt Nam

Sáng 09/9, điểm trường mầm non tại thôn Ngải Phóng Chồ, xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, Lào Cai đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là ngôi trường được xây dựng bằng nhựa tái chế đầu tiên ở Việt Nam.

Ngôi trường gồm ba lớp học, một bếp ăn và hai phòng công vụ, đảm bảo nhu cầu dạy và học cho khoảng 100 trẻ em mầm non. Với tổng kinh phí đầu tư là 5,5 tỷ đồng, công trình hoàn thành đúng vào dịp năm học mới.

Vật liệu để xây dựng ngôi trường hoàn toàn được tái chế từ rác thải nhựa, nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn và kiến trúc, thẩm mĩ. Không gian lớp học hiện đại, sạch đẹp và thông thoáng, đáp ứng nhu cầu họp tập cho học sinh mầm non.

Nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Hồng Ngọc