Khánh thành cầu đường bộ đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc

Nga và Trung Quốc đã khánh thành cây cầu đường bộ đầu tiên giữa hai nước.

Cây cầu dài hàng km bắc qua sông Hắc Long Giang nối liền giữa Blagoveshchensk (Nga) với thành phố Hắc Hà ở tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc. Cầu gồm 2 làn xe lưu thông với kinh phi xây dựng khoảng 19 tỷ rúp (tương đương 328 triệu USD). Quá trình xây dựng cầu đã hoàn tất cách đây 2 năm, song lễ khánh thành bị hoãn lại do đại dịch Covid-19. 

Nga và Trung Quốc có chung đường biên giới dài 4.250km. Hai bên không ngừng thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế trong những năm qua. Mặc dù vậy, hai nước vẫn gặp nhiều khó khăn trong vận tải do cơ sở hạ tầng giao thông trong khu vực còn hạn chế.