Khám phá hệ thống giao thông công cộng thông minh ở Qatar

Qatar có diện tích chỉ 11.500 km2, nhỏ nhất trong số các quốc gia từng đăng cai World Cup. Tám sân vận động của World Cup năm nay cách nhau không xa, với khoảng cách xa nhất là 75 km và gần nhất chỉ 5 km. Để đảm bảo việc di chuyển suôn sẻ của người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới, Qatar đã ra mắt các dịch vụ giao thông công cộng hiện đại và thông minh.

Qatar đã đặc biệt xây dựng ba tuyến tàu điện ngầm cho giải đấu bóng đá và cấp thẻ hayya cho người hâm mộ quốc tế vào cửa. Cần có thẻ hayya để vào các sân vận động và người hâm mộ cũng có thể sử dụng nó để sử dụng phương tiện giao thông công cộng miễn phí, bao gồm cả tàu điện ngầm, trong thời gian diễn ra World Cup. Tàu điện ngầm rất sạch sẽ và gọn gàng, được trang trí bằng những hoa văn truyền thống Ả Rập mang nét đặc trưng riêng của địa phương. Sau khoảng 20 phút di chuyển bằng tàu điện ngầm, người hâm mộ có thể di chuyển từ trung tâm thành phố Doha, thủ đô của Qatar, đến sân vận động Lusail, nơi tổ chức trận chung kết World Cup. Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể lựa chọn di chuyển bằng hệ thống tàu điện ngầm không người lái tiên tiến, Doha Metro. Tàu điện ngầm Doha Motro có ba tuyến - Tuyến Đỏ, Tuyến Xanh và Tuyến Vàng, với tổng chiều dài gần 80 km. Trong thời gian diễn ra World Cup, Doha Metro dự kiến sẽ chuyên chở tổng cộng khoảng 700.000 hành khách mỗi ngày, gấp sáu lần lượng hành khách thông thường. Ba tuyến của Doha Metro kết nối năm trong số tám sân vận động cho World Cup năm nay. Ba sân vận động còn lại được kết nối với các ga tàu điện ngầm gần nhất bằng xe buýt đưa đón.