Khắc phục tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng trong đấu giá tài sản

Tiếp tục chương trình phiên họp 25, chiều 16/8, cho ý kiến vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc sửa đổi cần khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong đấu giá tài sản, đặc biệt là đấu giá trong lĩnh vực đất đai để hạn chế việc bỏ tiền đặt trước, thao túng thị trường.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vấn đề đấu giá tài sản nóng lên khi vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có kết quả trúng đấu giá hơn 2 tỷ đồng/1m2 đất, sau đó bỏ cọc. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lần sửa đổi này phải khắc phục triệt để tình trạng này.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị quy định cụ thể về 10% tiền đặt trước trong đấu giá đất đai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản phải khắc phục những sơ hở, bất cập, chồng chéo có nguy cơ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, cục bộ, lợi ích nhóm.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nêu rõ điểm mới của dự án luật để tránh thông đồng, dìm giá “quân xanh, quân đỏ”:

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến các cơ quan thẩm tra để hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội, đảm bảo thực chất, hiệu quả, giám sát hoạt động đấu giá tài sản, thực hiện tốt chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Nga -

Quang Sỹ -

Cao Hoàng