Ít nhất 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ quá tải đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, sẽ có ít nhất 11 tỉnh, thành phố có nguy cơ quá tải đăng kiểm xe cơ giới; 21 tỉnh, thành phố có nguy cơ ùn ứ đăng kiểm do thiếu lực lượng vì hàng loạt đăng kiểm viên đã bị khởi tố, đưa ra xét xử sắp tới. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng quá tải đăng kiểm sẽ tái diễn.

Theo một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, từ ngày 15/8/2023, khi áp dụng biển số định danh theo chủ phương tiện, các trung tâm này gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động. Một số khó khăn như chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về các trường hợp vi phạm giao thông đối với biển số cũ; biển số định danh của chủ xe được thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình; Nhân viên nghiệp vụ thiếu kinh nghiệm không biết xe đổi biển định danh, không đối chiếu với đăng ký… Dự báo, bước sang các tháng cuối năm, nhu cầu đăng kiểm đã tăng lên do gần thời điểm hết thời gian gia hạn đăng kiểm 6 tháng./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam