Iran và IAEA đạt thỏa thuận về thanh sát hạt nhân

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Iran đã đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số địa điểm hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tới Iran từ ngày 3/3 nhằm tăng cường hợp tác giữa IAEA với Tehran về các hoạt động hạt nhân của nước này. Ông Grossi cho hay đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các quan chức Iran tại thủ đô Tehran.

Phát biểu kết thúc chuyến thăm, người đứng đầu IAEA cho biết hai bên đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng về thanh sát hạt nhân, trong đó Iran đã đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số địa điểm hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát.

Ông Grossi khẳng định, những thỏa thuận này rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các bên hướng tới khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Hồi năm 2018, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận và áp đặt trở lại các biện pháp đơn phương trừng phạt, khiến Iran cũng cắt giảm một số cam kết của nước này trong thỏa thuận.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!