Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh thường kỳ Liên minh châu Âu (EU) diễn ra trong các ngày 23-24/3, cuộc xung đột tại Ukraine, năng lực cạnh tranh trong dài hạn của Liên minh châu Âu (EU), an ninh năng lượng và vấn đề người di cư sẽ là những nội dung chính mà các lãnh đạo EU tập trung thảo luận.

Ukraine hiện là mối quan tâm hàng đầu của EU. Theo kế hoạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự sự kiện này bằng hình thức trực tuyến.

Trước đó, vào đầu tuần này, ngoại trưởng các nước EU đã nhóm họp và quyết định sẽ viện trợ 1 triệu đơn vị đạn pháo cho Ukraine trong thời gian 12 tháng tới, đồng thời bỏ ra hơn 3 tỷ euro để mua chung đạn pháo nhằm lấp đầy các kho dự trữ vốn đã bị thâm hụt nghiêm trọng do viện trợ cho Ukraine thời gian qua. Sau chủ đề về Ukraine, các lãnh đạo EU sẽ dành một thời lượng lớn để thảo luận về chính sách thương mại, công nghiệp mới của EU nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh

Phòng Quốc tế