Hội An: Tấp nập đón khách đầu năm mới

Tết là thời gian để chúng ta quay trở về với những giá trị truyền thống. Và đó cũng chính là lý do rất đông du khách đã lựa chọn Hội An là điểm đến năm 2022. Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, hàng nghìn du khách đã đổ về Hội An để tham quan, du xuân, thưởng thức không gian thanh bình của phố cổ dù nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật đã phải tạm dừng để phòng dịch Covid 19.

Chị Huỳnh Ngọc Thiên Trang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng: Năm nào nhà mình cũng đi Hội An. Hội An vốn có rất nhiều cảnh đẹp để mình có thể chụp ảnh, du xuân. Thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, Hội An cũng rất cổ kính.

Anh Huỳnh Kim Bách, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam: Rất lâu rồi Hội An mới đông vui như thế này. Mình rất là phấn khởi, hạnh phúc. Mình mong là Hội An lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp như thế này.

MC MỸ PHƯỢNG: Du xuân Hội An không chỉ là đi thăm phố cổ, mà nhiều du khách còn lựa chọn thăm các ngôi chùa, cũng là những di tích ở Hội An để có thể thắp nén hương đầu năm, xin quẻ xăm, mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.

Không gian du xuân ở Hội An cũng được mở rộng, không chỉ gói gọn trong phố cổ. Nhiều điểm đến mới, thiết kế ấn tượng với không gian mở, hướng tới du lịch xanh - chủ đề của năm du lịch Quốc gia Quảng Nam 2022 và chào đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Ông Phạm Vũ Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Hoa hồng, Hội An, Quảng Nam: Năm này xuân Nhâm dần 2022 du lịch Hội An rất khởi sắc, phố cổ cũng như các điểm du lịch có rất đông du khách đến tham quan, trải nghiệm. Hưởng ứng năm du lịch Quốc gia 2022, Quảng Nam điểm đến xanh là là sự kiện rất được người dân và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng”.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam: Tuy hết sức khó khăn nhưng niềm tin và sự lạc quan bắt đầu trở lại. Dường như tất cả người dân Hội An cũng như cộng đồng doanh nghiệp đều có suy nghĩ là năm 2022 sẽ tươi sáng hơn, dịch bệnh lắng dịu hơn và du lịch sẽ trở lại:.

Trong 3 ngày đầu tiên của năm mới, Hội An đã đón gần 8.000 lượt khách đến tham quan, chủ yếu là khách đến từ Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Hoạt động du xuân Hội An được dự đoán sẽ càng rộn ràng hơn nữa khi từ mồng 4 trở đi, nhiều hoạt động độc đáo khác sẽ diễn ra như "nguyện ước đầu năm", "áo dài xuống phố", "về phố Hội du xuân".../.
 

Lê Quang