Học sinh Mỹ phản đối bạo lực súng đạn

Tại Mỹ, trong bối cảnh tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng ở các trường học, học sinh, sinh viên tại nhiều bang của Mỹ hôm qua (5/4) đã rời khỏi lớp học để cùng xuống đường tuần hành phản đối tình trạng này.

Tổ chức “Sinh viên yêu cầu hành động” (Students Demand Action) đã kêu gọi cuộc tuần hành, với thông tin mỗi ngày có hơn 110 người Mỹ bị giết hại bởi súng, hơn 200 người bị bắn và bị thương. Với cuộc tuần hành, học sinh, sinh viên Mỹ yêu cầu Chính phủ đưa ra các chính sách mang tầm chiến lược để có thể giữ an toàn cho các trường học.

Theo thống kê của trang web Cơ sở dữ liệu về các vụ xả súng ở trường học K12, từ đầu năm tới nay, đã có tới 90 vụ xả súng xảy ra ở các trường học Mỹ. Năm ngoái có 303 vụ, nhiều nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi nhận năm 1970. Gần đây nhất, ngày 27/3 vừa qua, ít nhất 3 học sinh và 3 nhân viên của trường Covenant tại Nashville bị thiệt mạng trong vụ bạo lực súng đạn trường học mới nhất. Hung thủ là một cựu học sinh của trường. 

Hồng Nhung