Học sinh lớp 12 "chạy nước rút" ôn thi sau Tết

Đối diện với đa dạng phương thức tuyển sinh từ chứng chỉ ngoại ngữ đến kỳ thi riêng, học sinh lớp 12 chọn lên kế hoạch ôn tập hợp lý ngay từ khi nghỉ tết để tăng cơ hội vào được ngành, trường đại học yêu thích.

Bạn Hà Chi, học sinh lớp 12 tại một trường THPT thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Đam mê ngành tài chính ngân hàng từ nhỏ nên để thực hiện được mục tiêu của mình, Chi đã tự nhận thức được thời gian sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, là giai đoạn vô cùng quan trọng trong việc ghi nhớ, củng cố lại kiến thức cũng như trang bị thêm kĩ năng làm bài, để có thể đạt kết quả tốt trong các kỳ thi sắp tới.

Phần lớn các em lớp 12 đều nhận thức rõ tầm quan trọng của kỳ học cuối cùng trong đời học sinh của mình. Bên cạnh việc học tập trên lớp, các em còn tích cực trao đổi bài theo nhóm khi ở trường, tham khảo thêm các dạng đề khác trên mạng khi ở nhà.

Để các em học sinh bắt kịp với nhịp học thường ngày. Nhiều trường đã xây dựng kế hoạch tăng tiết ôn tập, tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh và triển khai ngay sau khi thống nhất. Trong đó, đặc biệt chú trọng rà soát phân chia học sinh yếu, kém để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm theo dõi, động viên, hỗ trợ kịp thời khi học trò gặp khó khăn.

Dự kiến, giữa tháng 3 các trường THPT sẽ cho các em học sinh thi giữa kì 2. Sau đó, là các kì thi thử Tốt nghiệp THPT. Đây cũng là bước “chạy đà” cần thiết để các em rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức còn thiếu trước khi bước vào kỳ thi thật.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thanh Hải