Hình ảnh và phát ngôn ấn tượng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp bất thường lần thứ 2

Kỳ họp bất thường diễn ra ngay trong những ngày đầu năm 2023, đúng vào dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2023), xem xét, quyết định các nội dung hết sức quan trọng.

Rút kinh nghiệm từ thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn”.

Cùng nhìn lại một số hình ảnh và phát ngôn ấn tượng trong ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa 15.

Bà NGUYỄN THÚY ANH, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội: “Hội đồng Y khoa ban hành và dự kiến tổ chức thường xuyên trong năm trên phạm vi toàn quốc ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Vì thế , việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề sẽ không gây khó khăn cho người xin cấp giấy phép hành nghề và không bị ùn ứ kết quả.”

Bà ĐÀO HỒNG LAN, Bộ trưởng Bộ Y tế: “Hiện có trên 5.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong số 10.304 thuốc đã được cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành theo Nghị quyết số 12 hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành đồng thời cùng một thời điểm ngày 01/01/2023, 3.800 thuốc, nguyên liệu làm thuốc sẽ hết hiệu lực giấy đăng ký lưu hành trong năm 2023... ”.

Ông NGUYỄN CHÍ DŨNG, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư: “Giai đoạn 2031 - 2050, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5 - 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2050 đạt khoảng 27.000 - 32.000 USD."

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội (14195): "Uỷ ban Kinh tế cho rằng kết cấu hiện tại chưa làm rõ được sự gắn kết giữa các vùng động lực quốc gia với nhau, với các hành lang kinh tế và với định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng”.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam