Hàng nghìn người Trung Quốc được hồi hương sau 3 năm chống dịch

Sau ba năm gián đoạn để phòng chống dịch Covid-19, sáng hôm nay hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã được khôi phục, đã có hàng nghìn công dân hai nước đã đến làm thủ tục thông quan.

7 giờ sáng tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn.

Nhộn nhịp, khẩn trương…khoảng 2000 công dân đã đến làm thủ tục về nước, chủ yếu là các chuyên gia, lao động Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và một số ít là người Việt Nam về nước.

Tương tự, Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai…hàng nghìn người đã có mặt để hồi hương, tại Móng Cái ghi nhận buổi sáng có hơn 1000 người Trung Quốc làm thủ tục thông quan và số người tư Trung Quốc vào Việt Nam là gần 100 người.

Để tăng cường hoạt động thông quan, lực lượng làm việc tại cửa khẩu đã tăng cường tối đa lực lượng, phân luồng từ xa, cử các tổ công tác di động trợ giúp công dân. Hạn chế tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết

Hiện nay, việc thông quan đang ưu tiên thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho người cư dân, đã có gần 7000 người đã được làm thủ tục thông quan trong ngày hôm nay. Công dân Trung Quốc khi xuất cảnh từ Việt Nam và nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 48 tiếng. Phía Trung Quốc chưa tiếp nhận công dân Việt Nam và nước thứ ba vào nước này.

Ngọc Thiện